Đà Nẵng: Khai mạc Giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng 2019

Đà Nẵng: Khai mạc Giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng 2019

Tham gia giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào. Giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng 2019 diễn ra đến hết ngày 28/7.

Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
 Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.
 
Vận động viên xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Vận động viên nữ xuất phát lượn dù tại bãi bay trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Các vận động viên biểu diễn lượn dù sau khi xuất phát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham giai giải có 80 vận động viên nam, nữ đến các câu lạc bộ dù lượn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn dù lượn của Lào.

Trần Lê Lâm - TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm