Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu QNa 92647 TS

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng, vào hồi 8h00 ngày 14/6/2015, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16,35 độ vĩ Bắc - 108, 19 độ kinh Đông, tàu QNa 92647 TS có 10 thuyền viên, do ông Huỳnh Nùng sinh năm 1963, trú tại Hội An, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng bị tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm va vỡ mạn trái, nước tràn vào tàu. 4 thuyền viên bị thương và ngất xỉu (trong đó thuyền viên Lê Thanh Ba bị tử vong).

Các thuyền viên gặp nạn được tàu Sar 274 cứu nạn chuyển lên thuyền cấp cứu đưa vào đất liền. Ảnh: Xuân Nguyên - TTXVN phát
Các thuyền viên gặp nạn được tàu Sar 274 cứu nạn chuyển lên thuyền cấp cứu đưa vào đất liền. Ảnh: Xuân Nguyên - TTXVN phát

Lúc 9h50 cùng ngày, tàu SAR 274 rời Đà Nẵng đi cứu nạn, cùng đi có 2 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Đến 13 giờ 30 ngày 14/6 tàu SAR 274 đã đưa 3 thuyền viên và thi thể thuyền viên Lê Thanh Ba cập đất liền tại Cảng Đà Nẵng. Hiện 3 thuyền viên bị thương đã được chuyến đến bệnh viện để tiếp tục chữa trị.

Có thể bạn quan tâm