Đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tà Đùng

Đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tà Đùng
Hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng có hàng trăm đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tà Đùng tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh Vườn Quốc gia Tà Đùng có hệ thực vật phong phú bậc nhất Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ảnh: Ngọc Minh
Hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng có hàng trăm đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh
 
Hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng có hàng trăm đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tà Đùng tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh Vườn Quốc gia Tà Đùng có hệ thực vật phong phú bậc nhất Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ảnh: Ngọc Minh
Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tà Đùng tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh
 
Hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng có hàng trăm đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tà Đùng tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh Vườn Quốc gia Tà Đùng có hệ thực vật phong phú bậc nhất Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ảnh: Ngọc Minh
Vườn Quốc gia Tà Đùng có hệ thực vật phong phú bậc nhất Tây Nguyên.
Ảnh: Ngọc Minh

 
Hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng có hàng trăm đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tà Đùng tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh Vườn Quốc gia Tà Đùng có hệ thực vật phong phú bậc nhất Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Minh Nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ảnh: Ngọc Minh
Nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Tà Đùng. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Nguyễn Viết Ngọc, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng, đơn vị đang tập trung cho các nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng và nguồn gien động vật nguy cấp; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường; cũng như góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Hưng Thịnh - Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm