Đa dạng hóa thông tin tuyên truyền đối ngoại, biển đảo và phân giới, cắm mốc

Đa dạng hóa thông tin tuyên truyền đối ngoại, biển đảo và phân giới, cắm mốc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trong cả nước, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu
chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; cùng những thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai nhiệm vụ này. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TXVN
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho 14 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho 14 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn; công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động. Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu
tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị như Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Việc tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan báo chí của Việt Nam và cơ quan báo chí, các hãng thông tấn nước ngoài đã góp phần tích cực thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách hiệu quả.
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho 14 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho 14 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn; trao đổi những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong các lĩnh vực này...

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa tính chủ động cung cấp thông tin để thông tin có giá trị hơn, đấu tranh có tính thuyết phục hơn; từng bước đổi mới về cách thức, phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt và hiệu quả, tiếp cận nhanh và rộng đến các nhóm đối tượng; nâng cao tính chuyên nghiệp, bài bản và có kế hoạch tuyên truyền để chủ động trong các trường hợp. 
Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Kết quả triển khai công tác này đã góp phần tích cực vào thành tựu ngoại giao, kinh tế, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đánh giá tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp trong năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu tổ chức thực hiện; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức vai trò của thông tin đối ngoại trong tình hình mới, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.
Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, cần tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác tuyên truyền chuyên trách, không chuyên trách.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế, khu vực để chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; đa dạng hóa thông tin tuyên truyền về lĩnh vực này.
Các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2017./.

Có thể bạn quan tâm