Đa dạng các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc vui Xuân đón Tết

Đa dạng các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc vui Xuân đón Tết
Chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán sẽ diễn ra vào ngày 24/1/2020 (tức ngày 30 tháng Chạp) tại quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột; với các hoạt động như: chiếu phim tài liệu và phim truyện phục vụ quần chúng nhân dân (từ 19h – 21h), chương trình nghệ thuật đặc sắc (từ 21h – 23h), bắn pháo hoa tầm thấp (từ 22h30 – 22h45).

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khác với mọi năm, chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa có chủ đề là “Mừng Xuân”, năm nay, chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa có chủ đề là “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Canh Tý 2020” nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020, hứa hẹn sẽ ý nghĩa, hoành tráng hơn. Hiện nay, các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh đang cao độ tập luyện để mang lại các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn nhất phục vụ nhân dân trong đêm Giao thừa.

Tiếp đó, ngày mùng Một Tết (tức ngày 25/1/2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn lao, là dịp để thế hệ con cháu ngày nay tri ân công lao của thế hệ đi trước, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời qua đó nâng tầm, phát huy vai trò của di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, để phục vụ nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân sẽ diễn ra đồng loạt ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tiêu biểu phải kể đến các lễ hội như: Lễ hội Đua thuyền tại huyện Krông Ana (mùng 4 Tết); Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông (mùng 4 – 5 Tết); Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng (Rằm tháng Giêng); Giải vật truyền thống tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Rằm tháng Giêng)...

Ông Đặng Gia Duẩn cũng cho biết: Ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc đón tết cổ truyền, tỉnh sẽ lồng ghép tuyên truyền những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019; từ đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế sôi nổi của đồng bào các dân tộc trong lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương trong thời gian tới. Phương châm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk là tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo chất lượng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Lồng ghép và tiếp nối các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân là chuỗi hoạt động chào mừng 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2020) như: Tọa đàm, chương trình nghệ thuật, cuộc thi và triển lãm ảnh tư liệu – nghệ thuật “45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk”, khánh thành Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột; Hội chợ Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk năm 2020.

Bên cạnh đó, trong dịp đầu Năm mới 2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng) tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” tại thành phố Buôn Ma Thuột; qua đó hứa hẹn nhiều hoạt động cho đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tham gia vui chơi dịp đầu năm mới Canh Tý 2020.
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm