Đa dạng các hoạt động triển khai mô hình “Thắp sáng niềm tin” tại tỉnh Quảng Ngãi

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Ngày 14/1, tại huyện Nghĩa Hành, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin” Xuân Tân Sửu 2021.

Đa dạng các hoạt động triển khai mô hình “Thắp sáng niềm tin” tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có hàng trăm mô hình "Dân vận khéo" được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện rộng khắp các địa phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình “Thắp sáng niềm tin”, bước đầu đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân. Do đó, trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Mô hình “Thắp sáng niềm tin” nhằm góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, giữ vững an ninh trật tự thông qua việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào; qua đó, củng cố tinh thần đại đoàn kết của các chi bộ đảng, chính quyền, xây dựng khối dân vận cơ sở vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tích cực phát huy vai trò chủ thể trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1 tỷ đồng.

Triển khai mô hình "Dân vận khéo", Tỉnh đoàn Quảng Ngãi huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên, tham gia nâng cấp 250m đường bê-tông nông thôn, với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng; lắp đặt 4 dụng cụ tập thể dục ngoài trời với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng tại huyện Nghĩa Hành. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Hành Dũng huy động hơn 30 hội viên và nhân dân dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa quanh khu vực nhà ở các đối tượng chính sách, một số địa điểm văn hóa, công cộng; lắp đặt 16 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 48 triệu đồng.

Lực lượng Công an huy động các nguồn lực, lắp camera an ninh tại 4 điểm: Cầu An Định, giếng bà Chấp, ngã ba ông Sách, ngã ba Cầu bà Phố (huyện Nghĩa Hành). Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ động nguồn lực, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, địa phương huy động hàng trăm hội viên và nhân dân thực hiện 3 tuyến đường hoa, với chiều dài trên 1,1 km, tổng kinh phí trên 10 triệu đồng.

Từ các nguồn huy động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân địa phương, kết hợp tặng quà cho một số gia đình chính sách khó khăn với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và địa phương huy động hàng trăm đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, quét vôi các phần mộ, sơn tường rào, cổng ngõ, đặt bình hoa sen ở phần mộ các liệt sỹ; tổ chức chương trình văn nghệ Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hành Dũng, với tổng kinh phí hơn 72 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao quà cho 400 hộ gia đình khó khăn tại xã Hành Dũng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động và hỗ trợ sinh kế cho 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy vận động hỗ trợ 100 triệu đồng cho 50 hộ gia đình. Huyện Nghĩa Hành hỗ trợ gia đình chính sách 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng.

Đinh Thị Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm