Đã có 26 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ ở Yên Bái

Đã có 26 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ ở Yên Bái
Một bản làng ở Yên Bái sau mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN
Một bản làng ở Yên Bái sau mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN

Văn Chấn là địa phương thiệt hại lớn nhất với 3 người chết, 7 người mất tích, 4 người bị thương. Tiếp đó là các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên và Trấn Yên.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân Văn Chấn di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN
Lực lượng cứu hộ giúp người dân Văn Chấn di chuyển đến nơi an toàn.
Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN

Về tài sản, hơn 3.000 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng, úng ngập, trong đó gần 80 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, gần 100 nhà bị hư hỏng từ 50 đến 70%; gần 2.900 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái hư hỏng nhẹ, các cơ quan chức năng đã di dời được hơn 600 nhà trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở huyện Văn Chấn di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN
Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở huyện Văn Chấn di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN

Về lúa và hoa màu đã có hơn 1.100 ha bị hư hỏng, vùi lấp. Bên cạnh đó là thiệt hại về công trình xây dựng, thủy lợi, điện lưới, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến nay ở Yên Bái là trên 170 tỷ đồng.
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn tại huyện Văn Chấn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn tại huyện Văn Chấn. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN

Hiện nay, tỉnh Yên Bái tổ chức các đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm, khắc phục hậu quả. Tỉnh huy động trên 2.000 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ tham gia; các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng tại chỗ trên 15.000 người. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cử trên 200 chiến sỹ để cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Một ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN
Một ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN

Về công tác hỗ trợ khẩn cấp cho các gia định bị thiệt hại, bước đầu tỉnh đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết, mất tích; 2,5 triệu đồng đối với người bị thương; 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 10 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 2 tháng để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Đồng thời, địa phương bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống; rà soát, tìm địa điểm đất nền làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.
 
Đỗ Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm