Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng làm giàu từ mô hình chăn nuôi và trồng rừng

Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng chăm sóc cây bưởi tại gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng chăm sóc cây bưởi tại gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cần cù trong lao động, cựu chiến binh Đinh Văn Ửng, sinh năm 1957, ở bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tại địa phương.

Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng làm giàu từ mô hình chăn nuôi và trồng rừng ảnh 1Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng chăm sóc cây bưởi tại gia đình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Năm 1971, ông cùng gia đình di chuyển từ vùng lòng hồ sông Đà, ở bản Bèo, xã Tường Phong lên định cư tại bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên. Tháng 3, năm 1979, ông Ửng tham gia học lớp Báo vụ, thuộc Trung đoàn 604, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng). Sau khi ra trường, tháng 6/1980, ông tiếp tục được cử theo học lớp Trinh sát vô tuyến điện, khóa 1 do Liên bang Nga đào tạo, tại Đại đội C1, Tiểu đoàn 16, trực thuộc Bộ Tham mưu, Quân khu 2. Đến cuối năm 1982, ông trở về địa phương.

Thời gian đầu, trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng ông luôn tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tuy nhiên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Những năm 1999 - 2000, Tổ chức CARE tại Việt Nam đã mang những giống cây như: lúa, xoài, vải, măng Bát độ... về hỗ trợ cộng đồng và nhân dân trong xã. Dự án đã giúp ông tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm để áp dụng vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Từ đó, ông đã mạnh dạn đầu tư công sức và tiền của mua giống để trồng 1 ha luồng và 1,5 ha măng Bát độ. Sau 2 năm, diện tích măng, luồng này đã cho thu hoạch, giúp gia đình ông không chỉ thoát nghèo, mà còn tích lũy được ít vốn để đầu tư vào chăn nuôi trâu, dê.

Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng làm giàu từ mô hình chăn nuôi và trồng rừng ảnh 2Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng chăm sóc trâu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Năm 2006, từ 5 ha đất rừng nứa tép không hiệu quả, chính quyền xã Tân Lang đã chuyển giao cho ông quản lý, bảo vệ và phát triển. Ông sang huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, mua cây keo giống về trồng. Sau 10 năm, diện tích keo cho thu hoạch, tuy nhiên do điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn, chi phí vận chuyển cao, giá bán tại thời điểm này rất thấp nên 5 ha keo chỉ thu về hơn 100 triệu đồng. Từ đó, ông quyết định chuyển sang trồng cây quế để nâng cao giá trị kinh tế.

Với tinh thần “lao động là vinh quang” và ý chí ham học hỏi, nghị lực vươn lên làm giàu, sau nhiều năm nỗ lực, không chùn bước trước khó khăn, hiện gia đình ông luôn duy trì nuôi 15-20 con trâu; hàng chục con dê; 7,5 ha trồng cây bưởi, táo, xoài, quế... Năm 2019, ông xuất bán 10 con trâu, 40 con dê, thu về khoảng 500 triệu đồng; 2,5 ha táo, bưởi, xoài cũng bắt đầu cho quả, doanh thu khoảng 200-300 triệu đồng/năm. Riêng diện tích 5 ha trồng quế, dự kiến khoảng 2 năm nữa sẽ cho thu hoạch, giúp ông thu về gần 500 triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, ông dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng bưởi, táo và trồng 100 cây mận hậu để tạo thêm sản phẩm, tăng thu nhập.

Là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, ông Ửng còn nhiệt tình tham gia hoạt động Hội Cựu chiến binh và phong trào đoàn thể của xã Tân Lang. Ông sẵn sàng ủng hộ tiền bạc cho các gia đình hội viên cựu chiến binh để xóa nhà tạm, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây ăn quả..., giúp họ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời vận động người dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng làm giàu từ mô hình chăn nuôi và trồng rừng ảnh 3

Cựu chiến binh Đinh Văn Ửng (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng táo cho hội viên cựu chiến binh xã Tân Lang, huyện Phù Yên. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Đinh Văn Thẩn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh bản Vường, xã Tân Lang cho biết: Gia đình ông Đinh Văn Ửng luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác Hội Cựu chiến binh, ông Ửng tích cực tham gia ủng hộ, đồng thời kêu gọi giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh nghèo để xóa nhà tạm, dột nát. Với mong muốn bà con trong bản, trong xã cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ những kinh nghiệm đúc rút được qua nhiều năm, ông luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng. Nhiều người dân đã học tập và làm theo, từ đó đời sống của nhân dân trong xã, bản ngày một nâng lên, kinh tế ngày càng phát triển.

Theo ông Trần Huy Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phù Yên, mô hình kinh tế chăn nuôi và trồng rừng của cựu chiến binh Đinh Văn Ửng phát triển rất tốt. Qua sự nỗ lực của hội viên cùng với việc ứng dụng khoa hoc kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, từ một mô hình nhỏ đến nay đã phát triển cả về quy mô và giá trị kinh tế. Ngoài ra, đây cũng là hội viên rất tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào của địa phương như: An ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng của xã và của Hội Cựu chiến binh. Ông Ửng cũng luôn tích cực trao đổi kinh nghiệm cho nhân dân và các cựu chiến binh khác để cùng nhau phát triển kinh tế tại địa phương.

Với những nỗ lực, quyết tâm làm giàu, cựu chiến binh Đinh Văn Ửng là một tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông nhiều lần được huyện Phù Yên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La biểu dương, khen thưởng là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nêu gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm