Cuối tuần miền Bắc ngày nắng, miền Nam mưa dông

Cuối tuần miền Bắc ngày nắng, miền Nam mưa dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày cuối tuần (từ 7-9/8) các tỉnh miền Bắc có thời tiết khá đẹp, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

 

Tại các tỉnh miền Trung chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 7/8 như sau, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

 

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.​

 

Có thể bạn quan tâm