Cuộc thi leo núi Lảo Thẩn tại xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai

Cuộc thi leo núi Lảo Thẩn tại xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai
Ông Hoàng Công Kiều- Trưởng phòng Văn hoá huyện Bát Xát, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc giải leo núi
 Ông Hoàng Công Kiều- Trưởng phòng Văn hoá huyện Bát Xát, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc giải leo núi
Tuy là lần đầu tiên được tổ chức nhưng giải leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn đã thu hút đông đảo các vận động viên, khách du lịch và người dân địa phương đã tham gia.

 Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số hình ảnh về cuộc thi này.
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh
 
Các vận động viên nghe phổ biến nội quy trước khi xuất phát Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Những bước chạy đầu tiên của các vận động viên Mặc trời mưa, bùn lầy, các vận động viên vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao Đỉnh núi Lảo Thẩn chìm trong mây 3 vận động viên đang đua tranh trên đường lên đỉnh Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.
Kết thúc cuộc thi, vận động viên Sùng A De, sinh năm 1990 đã đến đích trên đỉnh núi Lảo Thẩn với thành tích 1 tiếng 16 phút.


Bài: Phan Đức; Ảnh: Hoàng Hà

Có thể bạn quan tâm