Cuộc thi Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045

Cuộc thi Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045

Ngày 10/9, cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” đã chính thức được công bố tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, các địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Cuộc thi Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045 ảnh 1Mũi Né đã được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới, phát triển tầm cao mới cho du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
 

Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” do UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Novaland. Cuộc thi nhằm lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức, cá nhân khắp nơi trên thế giới, giúp Bình Thuận có định hướng đầu tư, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án phù hợp. Việc phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch chất lượng cao bằng một khát vọng thật sự sẽ đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng (du lịch MICE) và du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (du lịch Wellness) hàng đầu thế giới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Bên cạnh việciếp tục phát triển sản phẩm du lịch cao cấp, lợi thế của tỉnh như golf, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch thể thao biển, du lịch thể thao địa hình…, Bình Thuận đang phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính là du lịch xanh. Đó là gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường; du lịch văn hóa gắn với lễ hội, tìm hiểu cuộc sống cộng đồng dân cư; du lịch nông nghiệp, sinh thái; du lịch cộng đồng. Đặc biệt, tỉnh quan tâm mở ra loại hình du lịch mới, đó là du lịch MICE và Wellness bằng việc thu hút đầu tư, phát triển các trung tâm hội nghị, hội thảo tại các khu phức hợp du lịch có quy mô lớn, các dự án du lịch điều dưỡng, chữa bệnh, thu hút dự án đầu tư bệnh viện quốc tế gắn điều trị với chăm sóc, phục hồi sức khỏe, thẩm mỹ…

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh, MICE là loại hình du lịch tiềm năng, được chú trọng không chỉ ở Bình Thuận mà còn với Việt Nam và thế giới. Cùng với xu hướng chung, nhất là sau những tác động của COVID-19, chăm sóc sức khỏe là một trong những quan tâm hàng đầu của khách du lịch.

Cuộc thi không chỉ là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Phan Thiết là điểm đến du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, hội nghị chăm sóc sức khoẻ đạt chuẩn quốc tế; kích hoạt mạnh mẽ du lịch Bình Thuận mà còn góp phần vào chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển. Bên cạnh đó, cuộc thi và chuỗi các hoạt động mang tầm quốc tế của tỉnh Bình Thuận có ý nghĩa đặc biệt trong năm 2023 khi tỉnh được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia.

Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” sẽ diễn ra từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 17 tỷ đồng. Xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi, nhiều hoạt động và sự kiện mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức nhằm truyền cảm hứng đến công chúng cũng như tạo ra sự sôi động cho ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận. Có thể kể đến: Lễ hội đếm ngược kết hợp biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng và thời trang đón chào năm mới (12/2022), Lễ hội Ẩm thực quốc tế (4/2023), Tuần lễ Thể thao quốc tế: Festival Quốc tế về Yoga, Giải Marathon quốc tế, Giải Golf Hữu nghị quốc tế…

Cuộc thi dành cho tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên phạm vi toàn cầu (từ 18 tuổi trở lên) mong muốn được đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng. Các thí sinh cần đưa ra ý tưởng, giải pháp đột phá, khả thi giúp Phan Thiết trở thành thành phố du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới. Thí sinh có thể chọn chủ đề du lịch MICE, Wellness, hoặc cả hai nhưng phải tách làm 2 bài dự thi riêng biệt cho mỗi chủ đề. Bài dự thi phải ghi rõ chủ đề, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích sử dụng song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh)…

Sau phần công bố cuộc thi còn diễn ra tọa đàm chủ đề “Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” với phần chia sẻ, thảo luận của các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế...

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm