Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ

Tối 18/9, đêm chung kết Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm” năm 2022 đã diễn ra tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Happyland, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cuộc thi là một trong 14 hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17-21/9.

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ ảnh 1Hoa khôi Sông Vàm năm 2022 Huỳnh Đào Diễm Trinh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm” là sự kiện văn hóa nổi bật của tỉnh trong năm 2022 nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của Long An đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các vòng sơ khảo, bán kết của cuộc thi diễn ra từ ngày 27/8 đến 16/9/2022. Ban Tổ chức đã chọn 25 thí sinh bước vào đêm chung kết, trong đó có 12 thí sinh là người Long An và 13 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ ảnh 2Top 3 chung cuộc Hoa khôi Sông Vàm năm 2022. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Trước đó, các thí sinh đã tham gia những hoạt động quảng bá du lịch tại các Khu di tích và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc và hình ảnh con người Long An đến với du khách. Các thí sinh còn tham gia những hoạt động xã hội ý nghĩa như: thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm Trung tâm Công tác xã hội tỉnh… nhằm truyền thông mạnh mẽ, đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tại đêm chung kết, sau khi trải qua các phần trình diễn áo bà ba, áo dài, trang phục thể thao, trang phục dạ hội, Ban Tổ chức chọn ra 5 thí sinh vào vòng ứng xử. Sau đó, 3 thí sinh tiếp tục chọn thi ứng xử gồm: Huỳnh Đào Diễm Trinh, Lâm Huỳnh Ngọc Trân và Nguyễn Thanh Thanh.

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ ảnh 3Á khôi 1 Hoa khôi Sông Vàm năm 2022 Nguyễn Thanh Thanh. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN
Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ ảnh 4Á khôi 2 Sông Vàm năm 2022 Lâm Huỳnh Ngọc Trân. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Ban Tổ chức trao vương miện Hoa khôi sông Vàm năm 2022 và phần thưởng 100 triệu đồng cho thí sinh Huỳnh Đào Diễm Trinh (đến từ Long An); Á khôi 1 cho Nguyễn Thanh Thanh (đến từ Trà Vinh) và Á khôi 2 cho Lâm Huỳnh Ngọc Trân (đến từ Long An). 6 giải phụ được trao gồm: Người đẹp thân thiện, Người đẹp áo dài, Người đẹp ảnh, Người đẹp tài năng, Người đẹp được yêu thích và Người đẹp thời trang.

Hoa khôi Huỳnh Đào Diễm Trinh sẽ là Đại sứ thương hiệu của tỉnh Long An, phục vụ cho công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh của vùng đất và con người Long An trong thời gian tới.

Cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”: Tôn vinh nét đẹp truyền thống, trí tuệ của người phụ nữ Nam Bộ ảnh 5Hoa khôi Sông Vàm năm 2022 Huỳnh Đào Diễm Trinh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Năm 2012, tỉnh Long An đã tổ chức Hội thi “Duyên dáng Sông Vàm” và từ đó đến nay, hội thi được tổ chức định kỳ ba năm một lần. Năm 2022 với tính chất và quy mô của chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch, cuộc thi được nâng lên tầm cao mới với tên gọi là cuộc thi “Hoa khôi Sông Vàm”. Đây là lần đầu tiên tỉnh Long An tổ chức cuộc thi sắc đẹp một cách chuyên nghiệp với mong muốn tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt tiêu biểu đại diện cho sắc vóc, trí tuệ, nét đẹp truyền thống, bản lĩnh của người phụ nữ Long An nói riêng và phụ nữ Nam Bộ nói chung.

Đức Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm