Cuộc sống hồi sinh nơi trận địa Sóc Hà, Cao Bằng

Cuộc sống hồi sinh nơi trận địa Sóc Hà, Cao Bằng

Hơn 4 thập kỷ đã đi qua song cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc vẫn là ký ức không thể quên đối với những người từng đi qua chiến sự. Đến nay, chứng kiến những trận địa năm xưa hồi sinh, đang trên đà vươn lên phát triển kinh tế - kinh tế xã hội, họ lại càng thêm trân trọng những năm tháng gian khổ và đang góp công góp sức xây dựng quê hương đổi mới. Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, một trong những trận địa năm ấy, đã nhiều đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cuộc sống hồi sinh nơi trận địa Sóc Hà, Cao Bằng ảnh 1Người dân xóm Lũng Mần, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Sau 44 năm, vùng biên tan hoang Sóc Hà ngày nào, giờ đã vươn lên mạnh mẽ. Kinh tế, xã hội của xã ngày càng phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống người dân được nâng cao. Sóc Hà là một trong những xã biên giới của tỉnh Cao Bằng được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Những ngày tháng Hai, khi tiết trời ấm dần lên, trên những cánh đồng ở xóm Nà Ghiềng, Nà Sác, Sóc Giang, trên những chiếc máy cày, người dân đang làm đất tơi xốp chuẩn bị cho mùa vụ mới. Đang vun gốc cho cây trồng, chị Hoàng Thị Hường (xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà) cười tươi cho biết, những năm gần đây, gia đình chị chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình luôn ổn định và có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Gia đình ông Quách Văn Ém (xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà) là hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã. Ông Ém chia sẻ, hiện nay gia đình ông nuôi 10 con lợn nái, mỗi năm xuất bán hơn 50 lợn con cho bà con các xóm. Thu nhập bình quân của gia đình ông Ém đạt gần 100 triệu đồng/năm. Với nguồn thu nhập này, ông có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, con cái được nuôi dạy, học hành, trở thành những người có ích cho xã hội. Ông có thêm khoản đóng góp để cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng nông thôn mới, để xã có thêm những tuyến đường trải bê tông sạch sẽ, những kênh mương được xây dựng đưa nước đến từng đồng ruộng…

Xã Sóc Hà có 7 xóm, trong đó có 3 xóm biên giới. Những năm qua, nhờ sự chung tay của người dân, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Một diện mạo mới căng tràn sức sống đang hiện diện trên những tuyến đường được nhựa hóa, bê tông bằng phẳng; những ngôi nhà, công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân hiện đạt trên 38 triệu/người/năm; hộ nghèo giảm còn 12,8%. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện và nâng cao…

Thực hiện xây dựng thôn mới được cấp ủy, chính quyền xã Sóc Hà xác định là nhiệm vụ quan trọng để tạo cơ hội đột phá, toàn diện trên các lĩnh vực nhất là phát triển kinh tế. Quyết tâm, quyết liệt thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được chuyển tải đến mọi đảng viên, người dân tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, bà con đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; bộ mặt nông thôn từng bước đổi thay. Nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cuộc sống hồi sinh nơi trận địa Sóc Hà, Cao Bằng ảnh 2Cán bộ khuyến nông huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hướng dẫn người dân xóm Lũng Mần, xã Sóc Hà kĩ thuật trồng cây lạc đỏ để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ông Hoàng Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Hà cho biết, để duy trì bền vững và hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm, xã chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất theo các chương trình, dự án của Nhà nước; tuyên truyền vận động bà con vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Cùng với đó là khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển kinh tế hợp tác, trang trại; đẩy mạnh chế biến sản phẩm theo hướng chuyên môn hóa…

Là một xã biên giới, cấp ủy, chính quyền xã Sóc Hà thường xuyên tổ chức cho lực lượng chức năng cùng nhân dân tuần tra, bảo vệ, phát quang đường biên, cột mốc. Xã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền tại các xóm về các văn kiện biên giới trên đất liền; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc đoàn kết, giữ gìn biên giới ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm