Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang năm 2015

Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang năm 2015

Đội thuyền buồm này được chỉ huy bởi thuyền trưởng kỳ cựu người Australia, ông Syd Fischer, người đã cùng thủy thủ đoàn về đích tại vịnh Nha Trang vào sáng 17/10 với thời gian gần 40 giờ, tự phá kỷ lục 42 giờ do chính ông và đội Ragamuffin 90 xác lập trong cuộc đua hồi năm 2013. Bên cạnh đó, giải Nhất của hạng thuyền nhỏ đã thuộc về đội Black Baza và giải Nhất hạng thuyền lớn được trao cho đội thuyền Alive. 

Các vân động viên tham gia cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang năm 2015
Các vân động viên tham gia cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang năm 2015

Xuất phát từ Hồng Kông – Trung Quốc từ ngày 15/10, cuộc đua năm nay thu hút 12 đội thuyền quốc tế tham dự với gần 150 vận động viên; trong đó có sự góp mặt của những thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Ray Roberts, Syd Fischer, David Witt (Australia) và Matt Humphries (Anh). Với hải trình 650 hải lý (hơn 1.200 km), cuộc đua đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm của mỗi đội để chinh phục các thử thách như: biển động, gió mạnh và nhiều trở ngại khác trên biển giữa mùa mưa bão. 

Đây là loại hình kết hợp giữa thể thao và du lịch, hiện được tổ chức phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Giải đua thuyền buồm này do tập đoàn VinaCapital cùng Câu lạc bộ Thuyền buồm Hoàng gia Hồng Kông sáng lập và tổ chức lần đầu tiên năm 2004, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với mong muốn góp phần quảng bá du lịch biển Việt Nam, trong đó thành phố biển Nha Trang là một điểm đến lý tưởng. Cuộc đua cũng đồng thời khuyến khích sự phát triển môn thể thao đua thuyền buồm tại Việt Nam./.

Đội thuyền buồm Ragamuffin 100 giành ngôi vô địch (giải đặc biệt – Line Honours) tại cuộc đua.
Đội thuyền buồm Ragamuffin 100 giành ngôi vô địch (giải đặc biệt – Line Honours) tại cuộc đua.
 

Có thể bạn quan tâm