Cung cấp thông tin, kiến thức về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cho lãnh đạo địa phương

Cung cấp thông tin, kiến thức về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cho lãnh đạo địa phương
Từ đó góp phần đánh giá vai trò, ý nghĩa của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai; tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, địa chất, văn hóa, cảnh quan, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.
 
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: baoquangngai.vn
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: baoquangngai.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Nếu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là công viên địa chất toàn cầu, Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ là triển vọng lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi; vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, vừa bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và sử dụng hợp lý các tổng thể các dạng tài nguyên, các di sản, phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có diện tích mặt biển 2.600 km2 và diện tích đất liền 2.000 km2, dân số 900.000 người, phân bố trên 10 huyện, thành phố. Các chuyên gia từ Viện khoa học địa chất và từ UNESCO đã lựa chọn được 87 điểm địa chất có giá trị tiêu biểu, đồng thời tổ chức thành 4 tuyến tham quan gồm: Bí ẩn nơi đảo thiêng; Lục địa cổ -vũ điệu thời gian; Hành trình về những nền văn hóa cổ; Tiếng vọng của biển và ký ức chiến tranh. Tổng quan chung của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được đề xuất là “Miền đất của những chuyển động”, với một khu vực dày đặc những di sản địa chất, văn hóa là cái nôi của nền văn hóa Sa Huỳnh.

Tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, Ban quản lý Công viên địa chất chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đặt mục tiêu tháng 11/2019 sẽ trình hồ sơ lên UNESCO, tháng 7/2020 đón đoàn thẩm định của UNESCO. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, tỉnh Quảng Ngãi phải chuẩn bị hồ sơ, gửi thư bày tỏ nguyện vọng thông qua Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu nội dung quan trọng liên quan đến Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh như: Một số đặc điểm cơ bản và những nội dung trọng tâm của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; hướng dẫn hoạt động cho Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; giới thiệu tiến trình lịch sử khu vực Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh; chia sẻ kết quả bước đầu triển khai mô hình hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ; giới thiệu một số giá trị di sản địa chất địa mạo của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh...
 
Đinh Thị Hương
TTXVN

Có thể bạn quan tâm