Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Chiều 20/12, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và trao danh hiệu cho đơn vị.

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đạt được trong thời gian qua. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng nói chung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm nói riêng luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, nêu cao phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, người lính quân hàm xanh, luôn đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bội đội Biên phòng nói chung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm nói riêng cần tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên để xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhệ, từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước, nhất là lực lượng Công an, Cảnh sát biển, Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy có vũ trang, tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia.

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ quyết thắng cho Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Được thành lập năm 2005, với chức năng là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển của Tổ quốc, những năm qua, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Giai đoạn mới thành lập (2005 - 2009), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội Biên phòng, với lực lượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, với lực chức năng các nước bạn Lào, Campuchia đấu tranh thành công 714 chuyên án, bắt 4.755 vụ với 5.903 đối tượng; thu trên 2,5 tấn ma túy cùng một số lượng lớn súng, đạn các loại, lựu đạn và nhiều tang vật khác.

Cùng với việc tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố cơ sở chính trị ở địa phương; tham gia vận động xóa bỏ và làm giảm cơ bản diện tích cây thuốc phiện, giảm xã trọng điểm về tệ nạn và tội phạm ma túy (từ 165 xã biên giới xuống còn 37 xã).

Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp hiệp đồng hiệu quả trên mọi mặt trận, với nhiều lực lượng chức năng trong và ngoài nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nổi bật là đấu tranh thành công 1.141 chuyên án về ma túy, buôn lậu, mua bán người, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ và lưu hành tiền giả; phát hiện, bắt giữ 118.311 vụ với 202.603 đối tượng, đã khởi tố hình sự 13.610 vụ án với 17.219 đối tượng; thu giữ gần 19 tấn ma túy các loại; 12,3 tấn thuốc nổ; 500 nghìn tấn than, quặng; 63,23 tấn pháo; gần 7 triệu bao và trên 2.000 tấn nguyên liệu thuốc lá; trên 47 triệu lít xăng, dầu, cùng nhiều loại hàng hóa khác; giải cứu 2.249 nạn nhân bị mua bán, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm