Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại

Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại

Ngày 20/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, chính quyền huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu Kim Thuỷ Hà, huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và các cơ quan liên quan tại cửa khẩu tổ chức khôi phục toàn diện hoạt động xuất, nhập cảnh và thông quan hàng hóa.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 1Đoàn đại biểu phía nước bạn tiến tới gặp gỡ đoàn đại biểu Lai Châu tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Lai Châu, Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Đúng 7 giờ 50 phút ngày 20/2, Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng chính thức mở cửa phục vụ các hoạt động xuất, nhập cảnh và thông quan hàng hóa sang huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và ngược lại.

Sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc cửa khẩu khôi phục toàn diện hoạt động xuất, nhập cảnh và thông quan hàng hóa giúp người dân 2 nước thăm thân, trao đổi buôn bán hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 2Cán bộ Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng làm thủ tục xuất cảnh cho người dân Việt Nam sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.
Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 3Cán bộ Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng làm thủ tục xuất cảnh cho người dân Việt Nam sang Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.
Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 4Tặng hoa cho ông Trần Trung Minh ở thấn Kim Thuỷ Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Chị Tẩn Thị Thuỷ, bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu) chia sẻ: "Sau hơn 3 năm cửa khẩu đóng cửa, hôm nay tôi mới được sang bên nước bạn. Tôi rất hồi hộp và vui bởi mục đích của mình sang biên giới là để buôn bán các mặt hàng thổ cẩm. Từ khi đóng cửa khẩu mọi thứ đều khó khăn, hàng hoá không xuất bán được. Nay cửa khẩu mở cửa người dân trong xã rất vui vì thuận lợi xuất bán các mặt hàng nông sản."

Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 5 Phía Trung Quốc tặng hoa cho cho người dân Việt Nam xuất cảnh tại khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Lai Châu, Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Ông Trần Văn Trung, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xuân Tính ở xã Ma Ly Pho cho biết, Công ty chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản như: đậu, đỗ xanh, tiêu. Mấy năm trước việc xuất khẩu hàng hoá gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19. Nay cửa khẩu mở cửa trở lại giúp doanh nghiệp và nhân dân thuận lợi xuất bán hàng hoá.

Công dân Trần Trung Minh ở chấn Kim Thuỷ Hà, huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cho rằng, việc cửa khẩu mở cửa trở lại giúp cho ông có cơ hội sang thăm thân bởi 3 năm chưa được qua biên giới. Đây cũng là dịp để ông sang thăm quan, giao lưu với bà con ở Việt Nam.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng chính thức thông quan trở lại ảnh 6Đoàn đại biểu của tỉnh Lai Châu gặp gỡ đoàn đại biểu nước bạn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Lai Châu, Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Theo ông Vũ Huy Hòa, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, vừa qua, phía Châu Hồng Hà và huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã có công hàm thông báo hủy bỏ tất cả các biện pháp kiểm tra COVID-19 đối với hàng hóa và từ ngày 20/2 khôi phục toàn diện việc xuất nhập cảnh cho công dân qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà. Đồng thời, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo dừng thực hiện phương án “Thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh COVID-19 trong xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng”.

"Việc khôi phục toàn diện xuất nhập cảnh và thông quan hàng hóa có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế biên mậu, văn hóa, du lịch... đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên", ông Vũ Huy Hòa cho biết thêm.

Theo các cơ quan chức năng, từ ngày 20/2, Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày theo giờ Việt Nam. Ban quản lý Khu Kinh tế và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ phối hợp tốt với phía bạn đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm