Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong hai ngày 21 và 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp xúc cử tri ở một số địa phương trong tỉnh để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Cử tri cũng đánh giá cao về chất lượng của Kỳ họp này.

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 1Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Cử tri các xã Triệu Trạch, Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) và Hải Hưng (huyện Hải Lăng) kiến nghị cần có giải pháp để kiềm chế đà tăng giá; hỗ trợ về giá cho các mặt hàng gián tiếp, trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; cấp đất sản xuất cho nông dân; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đối với các vấn đề ở địa phương, tỉnh cần quan tâm giám sát hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 2Cử tri xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong nêu ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Triệu Trạch, Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) và Hải Hưng (huyện Hải Lăng), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri, qua đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để kiến nghị Quốc hội có giải pháp xử lý; đồng thời đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương quan tâm xử lý những kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi người dân.

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Cử tri các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh), Gio Quang, Gio Mai (huyện Gio Linh) phản ánh: Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - Vạn Ninh (Quảng Bình) xuất hiện tình trạng một số hộ dân xây dựng các công trình để chờ bồi thường; nhiều hộ dân chưa biết được lộ trình giải phóng mặt bằng để chủ động có kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ thị trấn Cửa Việt đến quốc lộ 1A dài gần 14 km, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến việc đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân. Cử tri các địa phương này cũng kiến nghị sớm nâng cấp đường giao thông nông thôn, đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 4Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Tiếp nhận các ý kiến của cử tri các xã trên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của cử tri, trình Quốc hội xem xét, giải quyết them thẩm quyền. Đối với các vấn đề liên quan đến địa phương, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần tiếp thu và đưa ra lộ trình giải quyết.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm