Cử tri Lào Cai kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Thực hiện chương trình công tác sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại huyện Si Ma Cai và Bắc Hà.

Cử tri Lào Cai kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương ảnh 1Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Si Ma Cai đã nêu ý kiến liên quan đến chính sách điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã khu vực I ở huyện nghèo thuộc vùng cao, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thu hút và tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác.

Cử tri ngành Nội vụ đề nghị Trung ương xem xét lại nội dung quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ có điều khoản chuyển tiếp quy định rõ đối tượng cán bộ công chức, viên chức công tác tại các xã không thuộc diện khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được hưởng trợ cấp 1 lần khi không còn thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất chưa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Si Ma Cai để tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục phát triển; đồng thời nêu những khó khăn đối với một số xã đạt chuẩn nông thôn mới bị cắt giảm chính sách hỗ trợ và đề xuất cần có chính sách hỗ trợ đặc thù.

Cử tri Lào Cai kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương ảnh 2Cử tri huyện Bắc Hà chất vấn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh giá xăng dầu thời gian qua liên tục tăng cao khiến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa bàn vùng cao. Chi phí xăng, dầu chiếm từ 30 - 50% khiến doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc chỉ duy trì cầm chừng.

Cử tri huyện Bắc Hà kiến nghị Quốc hội cần có cơ chế, chính sách quản lý để bình ổn giá xăng dầu như áp dụng hình thức đấu thầu điều chỉnh giá để phù hợp với từng thời điểm, giúp doanh nghiệp có nguồn lực sản xuất. Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có lộ trình sớm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Đất đai để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong lĩnh vực Thương binh - Xã hội, đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét nâng mức hỗ trợ riêng cho huyện đăng ký thoát khỏi huyện nghèo đến năm 2025.

Đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp và có trách nhiệm truyền tải tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cũng giải đáp theo từng nhóm vấn đề của cử tri nêu về Luật Đất đai; đề nghị nâng mức hỗ trợ cho huyện đăng ký thoát khỏi nghèo; ảnh hưởng trong việc cắt giảm chế độ, chính sách đối với các địa phương vùng cao khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chủ trương sáp nhập hành chính cấp huyện; chính sách trợ cấp một lần...

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm