Cử tri huyện miền núi Bắc Trà My mong được tái định cư ổn định, lâu dài, giảm nghèo bền vững

Ngày 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại 4 xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú và Trà Kót, huyện miền núi Bắc Trà My.

Cu tri huyen mien nui Bac Tra My mong duoc tai dinh cu on dinh, lau dai, giam ngheo ben vung hinh anh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (trái) tiếp xúc cử tri 4 xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú và Trà Kót, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Bày tỏ nguyện vọng trước Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cử tri tại 4 xã của huyện nghèo miền núi Bắc Trà My mong muốn được Nhà nước tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi để giúp bà con thuận lợi hơn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở rộng diện tích đất sản xuất nhằm đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ. Cử tri mong được tiếp cận ngày càng nhiều hơn với khám, chữa bệnh chất lượng cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh công, nâng cao mức trợ cấp cho người có công với cách mạng.

Với đặc thù của huyện miền núi nghèo, Bắc Trà My đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm sau từng năm. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ thoát nghèo.

Cu tri huyen mien nui Bac Tra My mong duoc tai dinh cu on dinh, lau dai, giam ngheo ben vung hinh anh 2Cử tri Đỗ Ngọc Chánh ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam mong Nhà nước đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở hạ tầng để giúp đồng bào giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Để giảm nghèo bền vững, cử tri mong được Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cây con giống, vật nuôi, phân bón, nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và hướng dẫn kỹ thuật để bà con phát triển diện tích trồng cây nguyên liệu, cây ăn quả, nhất là các loại cây dược liệu có giá trị cao dưới tán rừng.

Cử tri huyện Bắc Trà My mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều khu tái định cư gắn liền với các hạng mục hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội vùng, công trình nước sạch, khu sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ đất sản xuất để bà con ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi, vùng thường xuyên bị lũ quét đến tái định cư ổn định lâu dài.

Cu tri huyen mien nui Bac Tra My mong duoc tai dinh cu on dinh, lau dai, giam ngheo ben vung hinh anh 3Cử tri Dương Minh Sự, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My mong Nhà nước xây dựng nhiều khu tái định cư để ổn định chỗ ở lâu dài cho đồng bào vùng sạt lở núi. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông báo với cử tri về những kết quả chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với người dân về những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước để đất nước ngày càng phát triển, an ninh, quốc phòng không ngừng được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.

Chia sẻ tâm tư nguyện vọng của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục có những quyết sách lớn để đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng, thành thị.

Cu tri huyen mien nui Bac Tra My mong duoc tai dinh cu on dinh, lau dai, giam ngheo ben vung hinh anh 4Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho hội khuyến học huyện Bắc Trà My. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Đoàn Hữu Trung

Tin liên quan

Quảng Nam: Sạt lở bờ sông Côn, xâm thực vào đất liền thôn Thái Chấn Sơn ở huyện Đại Lộc

Do ảnh hưởng của đợt mưa, bão số 4, 5, 6 từ cuối tháng 9/2022 đến nay, hơn 10 hộ dân sống bên bờ sông Côn, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) luôn sống trong lo âu, thấp thỏm sợ mất đất ở và đất sản xuất do tình trạng sạt lở bờ sông Côn gây ra.


Để Trà Leng không cô lập với bên ngoài trong mùa lũ

Là một trong những xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Quảng Nam, trước mùa mưa lũ năm nay, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) đã chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho đồng bào. Tuyến đường độc đạo dài hơn 16 Km nối từ Quốc lộ 40B về Trà Leng bị hư hỏng nặng cũng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo giao thông thông suốt, giúp đồng bào không còn bị cô lập với bên ngoài trong những ngày mưa lũ.


Sinh kế dưới tán rừng ở Nam Trà My

Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại dưới tán rừng theo hướng sản xuất hàng hóa đã và đang mang lại tín hiệu tích cực trong giảm nghèo, ổn định kinh tế ở vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam)…


Sạt lở bất ngờ ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam), nhiều hộ dân phải sơ tán

Một vụ sạt lở bất ngờ đã xảy ra khoảng 9 giờ ngày 24/10 ở thị trấn Tắc Pỏ, xã Trà Mai, huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Sạt lở đã làm sập phần sau nhà của 6 hộ dân sống ngay tại khu vực trung tâm xã Trà Mai.



Đề xuất