Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông

Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông

Ngày 23/5, gần 64 vạn cử tri tỉnh Hòa Bình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (HĐND) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình Ngô Văn Tuấn bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Các cử tri tỉnh Hòa Bình bỏ phiếu bầu 6 đại biểu Quốc hội, 58 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.322 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã chuẩn bị 1.927 hòm phiếu, trong đó 1.390 hòm phiếu chính, 537 hòm phiếu phụ. Việc bố trí, sắp xếp các điểm bỏ phiếu đảm bảo theo quy định, phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương.

Niêm phong hòm phiếu trước giờ bầu cử. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 3 Đồng bào dân tộc Dao ở phường Thống Nhất, thành phố Hoà Bình (Hòa Bình) đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Từ sáng sớm, các Tổ bầu cử và các nhân viên y tế được giao nhiệm vụ đã sẵn sàng thực hiện các bước phòng chống dịch COVID-19, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và liên tục tuyên truyền thông điệp "5K" của Bộ Y tế đến từng cử tri. Sau khai mạc, cử tri bắt đầu thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 4 Cử tri tham gia bầu cử được kiểm tra thân nhiệt và phải nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 5Cử tri tham gia bầu cử trong khu cách ly đều phải thực hiện giãn cách và được cán bộ y tế tại điểm bầu cử khử khuẩn đúng quy định. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 6Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly đều phải thực hiện giãn cách và được cán bộ y tế tại điểm bầu cử khử khuẩn đúng quy định. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tại điểm bỏ phiếu khu cách ly theo dõi COVID-19 ở thành phố Hòa Bình, các cử tri rất xúc động vì trong thời gian thực hiện cách ly vẫn được Nhà nước tạo điều kiện tốt nhất để có thể thực hiện quyền công dân. Các cử tri trong khu cách ly cũng dành thời gian tìm hiểu kỹ về các đại biểu để đưa ra các lựa chọn đúng đắn của mình, bầu ra đại biểu có đức, có tài phục vụ đất nước và nhân dân.

Cử tri Triệu Thị Thắng, dân tộc Dao ở tổ 9, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình hôm nay đã mặc bộ quần áo truyền thống đẹp nhất để đi bầu cử. Bà Triệu Thị Thắng chia sẻ: "Tôi rất may mắn vì lại tiếp tục được tham gia ngày hội non sông của đất nước. Tôi đã tìm hiểu kỹ về các đại biểu và tôi đã có lựa chọn về việc bầu cho các đại biểu của riêng mình. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ có tiếng nói tích cực và cùng với nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng một xã hội ổn định, hòa bình, đảm bảo an sinh, xã hội, xóa được đói, giảm được nghèo cho bà con".

Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 7 Cử tri thực hiện các quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cử tri Hòa Bình gửi trọn niềm tin vào lá phiếu trong Ngày hội non sông ảnh 8 Cử tri thực hiện các bước bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đồng bào dân tộc Dao ở phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, công khai, đảm bảo an ninh trật tự và y tế; toàn thể nhân dân 7 dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử với niềm phấn khởi, thể hiện quyền làm chủ, gửi trọn niềm tin vào lá phiếu cử tri.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm