Cử tri Đắk Lắk kiến nghị tiếp tục đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị tiếp tục đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 2 ngày 8-9/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Pắc, M’Đrắk, Ea Súp, Buôn Đôn để thông tin với cử tri về tình hình hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị tiếp tục đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Một tuyến đường giao thông liên thôn ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được nhựa hóa và đầu tư hệ thống điện hiện đại. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại những nơi tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã được nghe các cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng về những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cử tri Đắk Lắk phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhiều vấn đề bất cập, tồn tại trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, ảnh hưởng đến dân sinh cũng được các cử tri tỉnh Đắk Lắk phản ánh. Cụ thể, cử tri huyện Ea Súp đã phản ánh bất cập trong việc thu hồi đất liên quan đến dự án chợ xã Ea Rốc; công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, cán bộ thôn buôn, tổ dân phố; nhà văn hóa cộng đồng cho các buôn trên địa bàn… Đặc biệt, nhiều tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy Chợ trung tâm huyện Ea Súp ngày 7/5 kiến nghị các cấp, ngành cần có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi và sớm có mặt bằng kinh doanh để ổn định cuộc sống.

Cử tri huyện Buôn Đôn quan tâm đến một số vấn đề về cơ chế riêng cho vùng Tây Nguyên và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; hạ tầng giao thông, lưới điện; ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và việc tiếp cận vốn vay ngân hàng…

Tại các hội nghị, ý kiến của cử tri tỉnh Đắk Lắk đã được các sở, ngành, địa phương và đại biểu Quốc hội trao đổi, làm rõ thêm. Một số ý kiến của cử tri cũng đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương...

Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm