Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cư tri xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp xúc cư tri xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Ngày 6/5, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã tiếp xúc cử tri tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ ảnh 1Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Tại đây, đại diện cử tri xã Khánh An bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phục hồi kinh tế - xã hội khi dịch bệnh đã được kiểm soát trên cả nước.

Cử tri phản ánh 16 vấn đề, mong muốn Quốc hội, các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sớm ban hành chính sách phù hợp liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, bảo hiểm xã hội, chính sách đãi ngộ cho cán bộ cấp xã, ấp, khóm...

Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ ảnh 2Cử tri xã Khánh An bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Đại diện cử tri xã Khánh An cho rằng, một bộ phận hộ dân tái định cư trên địa bàn xã còn khó khăn, hạ tầng giao thông nông thôn chưa phát triển; cần có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn hơn để các công ty, doanh nghiệp về địa phương phát triển; xem xét tặng kỷ niệm chương cho cán bộ hoạt động ấp, khóm đối với các hội đặc thù...

Mặt khác, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quy hoạch, cơ cấu lại tỷ lệ đất rừng sản xuất, không nhất thiết phải trồng cây tràm, có thể xem xét cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ để chống ngập úng, bảo vệ diện tích sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Một số nơi người dân đưa nước mặn vào vùng ngọt để sản xuất làm ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi vùng ngọt, vì vậy cần có biện pháp xử lý nghiêm, đúng pháp luật...

Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ ảnh 3Quang cảnh buổi tiếp xúc cư tri xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương ghi nhận, tiếp thu và giải trình trực tiếp những ý kiến phản ánh của cử tri. Một số ý kiến của cử tri liên quan đến nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách đối với đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng... thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nghiêm túc ghi nhận và sớm trình lên Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, diễn ra trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Lê Mạnh Hùng thông tin đến cử tri xã Khánh An bức tranh tổng thể về kinh tế vĩ mô và một số nét hoạt động nổi bật của PVN. Trong đó, PVN đã tham gia tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội của cả nước xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Cà Mau, PVN hỗ trợ địa phương về xe cứu thương, thiết bị... trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ ảnh 4Ông Lê Mạnh Hùng trao tặng 4 căn nhà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho người nghèo xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Năm 2022, PVN đã phê duyệt chương trình an sinh xã hội khoảng 500 tỷ đồng, trong đó có phân bổ cho tỉnh Cà Mau.

Dịp này, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao hỗ trợ công trình "Ánh sáng đường quê" trị giá 400 triệu đồng cho UBND xã Khánh An và 4 căn nhà cho người nghèo, tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ dân ở xã Khánh An.

Cử tri Cà Mau kiến nghị có giải pháp khắc phục vấn đề thoát nước của vùng U Minh Hạ ảnh 5Ông Lê Mạnh Hùng (phải) trao tặng công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 400 triệu đồng cho đại diện UBND xã Khánh An. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Chiều cùng ngày, ông Lê Mạnh Hùng dự lễ khánh thành 3 cây cầu nông thôn tại huyện Thới Bình do PVN tài trợ. Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá một triệu đồng) và 20 xe đạp (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng) cho học sinh thuộc diện hộ nghèo tại các xã Tân Bằng, Biển Bạch, huyện Thới Bình.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm