Cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Sáng 24/5, tọa đàm Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành phòng, chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh tổ chức.

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 1 Đại biểu tham quan Triển lãm tranh ký họa bộ tranh các loài động vật hoang dã với chủ đề “Giữ lại cho Tương lai - Save wildlife save our life” tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá thực trạng buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam và nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật quý, hiếm; đồng thời đề xuất giải pháp, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng hành phòng, chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống cho con người. Tuy nhiên, vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật vẫn tồn tại, thủ đoạn phạm tội và vi phạm ngày càng tinh vi. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong 5 năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ và xử lý 46 vụ vi phạm pháp liên quan đến động vật hoang dã, tịch thu 44 cá thể với 325,5 kg động vật, trong đó có cả loài quý hiếm, nguy cấp.

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 2Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Hưng cho rằng, để ngăn chặn, giảm thiểu hoạt động buôn bán động vật hoang dã cần sự chung tay của toàn xã hội, đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục, thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về sử dụng sản phẩm của động vật hoang dã, khi không còn nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã, nguy cấp hoạt động buôn bán trái phép sẽ chấm dứt. Cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước là thành phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Do đó, ông mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tích cực đồng hành phòng, chống buôn bán động vật hoang dã, gây được hiệu ứng tích cực đến xã hội và cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Việt Nam được xem là quốc gia cung ứng, trung chuyển và là thị trường tiêu thụ trong chuỗi buôn bán động vật hoang dã trái phép toàn cầu. Các loại hàng hóa giá trị cao từ các loài động vật hoang dã nguy cấp bị buôn bán trái phép, gồm: ngà voi, thịt và vảy tê tê, sừng tê giác, các sản phẩm từ các loài mèo lớn. Hiện, còn nhiều người có tư tưởng thích sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ trang sức, thời trang, quà tặng… Việc gia tăng nhu cầu, hành vi sử dụng các sản phẩm này đã và đang trở thành mối đe dọa cho sự sinh tồn, phát triển bền vững của các quần thể động vật hoang dã này.

"Vì vậy, tăng cường tuyên truyền và bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động săn bắt, kinh doanh, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã cũng như các mối đe dọa tiềm ẩn của đại dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang con người", Ông Nguyễn Hữu Nam nhận định.

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã ảnh 3Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), đơn vị đã và đang kết nối được nhiều doanh nghiệp trên cả nước tham gia hoạt động bảo vệ động vật hoang dã với các cam kết như: không tham gia các hoạt động buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật; ban hành các quy định nội bộ, chính sách thể hiện quan điểm “nói không” với buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã; ủng hộ các hoạt động tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên tại doanh nghiệp; khuyến khích khách hàng, đồng nghiệp, người thân, bạn bè và đối tác không ủng hộ việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Đơn vị mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tham gia, cùng cộng đồng xã hội trong phòng, chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật nhằm bảo vệ bền vững hệ sinh thái nói chung và động vật hoang dã nói riêng.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm