Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Long Hải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Long Hải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Chiều 9/12, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Bắc Kạn  ảnh 1 Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Long Hải. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển ông Nguyễn Long Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, luân chuyển ông Nguyễn Long Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, ông Nguyễn Long Hải là cán bộ trẻ, trưởng thành từ phong trào Đoàn, được đào tạo cơ bản; đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương đến địa phương. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, ông Nguyễn Long Hải cũng hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao; luôn thể hiện là người có ý chí, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Đảng phân công giao phó.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Long Hải đã cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua đã cùng đồng sức, đồng lòng để vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, dân tộc Kinh, là Tiến sĩ Luật học, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Kạn, ông Hải từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Hoàng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm