Công bố nhiều chương trình trong Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX

Du khách tham quan Vườn hoa thành phố Đà Lạt trong sáng 30/4/2022. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Du khách tham quan Vườn hoa thành phố Đà Lạt trong sáng 30/4/2022. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ngày 28/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 với nhiều chương trình đặc sắc được tổ chức thành chuỗi sự kiện xuyên suốt trong thời gian từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2022.

Công bố nhiều chương trình trong Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX ảnh 1Du khách tham quan Vườn hoa thành phố Đà Lạt trong sáng 30/4/2022. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX có chủ đề “Đà Lạt – thành phố bốn mùa hoa” được tổ chức tại các không gian của thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh. Trong đó 10 chương trình chính được đồng loạt diễn ra xuyên suốt trong 2 tháng như: Không gian hoa Đà Lạt trưng bày tại các khu vực quanh bờ hồ Xuân Hương; Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt; Chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festilval hoa Đà Lạt lần thứ IX; Trình diễn thời trang Tơ lụa - con đường di sản và không gian triển lãm thiên đường Tây Nguyên; Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đà Lạt”; Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; Chung kết hoa hậu Trái đất Việt Nam 2022; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng; Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 diễn ra vào đêm 31/12/2022 để Tổng kết Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Trong khuôn khổ Festival hoa còn diễn ra 10 chương trình hưởng ứng về văn hóa, nghệ thuật và phát triển thương mại nhằm quảng bá sản phẩm rau, hoa Đà Lạt, trà, cà phê đặc sản của tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt có Lễ hội khinh khí cầu dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại sân golf Dalat Palace và tour du lịch ngắm thành phố Đà Lạt từ trên cao bằng máy bay trực thăng.

Festival hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Mục đích nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao giá trị của ngành sản xuất, chế biến, tiêu thụ hoa. Đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Festival hoa Đà Lạt cũng được kỳ vọng kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm