Công bố Giải Sách hay lần VII năm 2017 chủ đề “Khuyến đọc sách hay”

Công bố Giải Sách hay lần VII năm 2017 chủ đề “Khuyến đọc sách hay”
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, Thành viên Hội đồng trao Giải sách hay 2017 chia sẻ, với chủ đề “Khuyến đọc sách hay”, Giải thưởng nhằm góp phần giới thiệu đến độc giả thêm nhiều lựa chọn ấn phẩm sách hay, có giá trị ý nghĩa trong cuộc sống; đồng thời, lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay đến bạn đọc, qua đó, gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ trong xã hội.
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
Theo đó, các Giải thưởng gồm: Hạng mục Sách Giáo dục, tác phẩm “Nước Đức thế kỷ XIX - Cuộc cách mạng giáo dục khoa học & công nghiệp”, (tác giả Nguyễn Xuân Xanh); Dịch phẩm “Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác”, (tác giả Alfred North Whitehead, dịch giả Hoàng Phú Phương, Tiết Hùng Thái, Hà Dương Tường).
Hạng mục Sách Nghiên cứu, tác phẩm “Bộ sách 7 cuốn về nghiên cứu lịch sử” (tác giả Nguyễn Duy Chính); Dịch phẩm “Định chế totem hiện nay”, (tác giả Claude Lévi – Strauss, dịch giả Nguyễn Tùng).
 
Hạng mục Sách Kinh tế, tác phẩm“Một vành đai - Một con đường (OBOR): Chiến lược của Trung Quốc và hàm ý chính sách với Việt Nam” (tác giả Phạm Sỹ Thành/ chủ biên); Dịch phẩm “Bí ẩn của vốn” (tác giả Hernando De Soto, dịch giả Nguyễn Quang A).
 
Hạng mục Sách Quản trị, tác phẩm “Bộ sách 7 cuốn về quản trị kinh doanh” (tác giả Alan Phan); Dịch phẩm “Tương lai của quản trị” (tác giả Gary Hamel, Bill Breen, dịch giả Hoàng Anh và Phương Lan).
 
Hạng mục Sách Thiếu nhi, tác phẩm “Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân” (tác giả Trần Mai Anh); Dịch phẩm “Cánh tay cha là con thuyền vững chãi” (tác giả Stein Erik Lunde, Øyvind Torseter, dịch giả Mẹ Ong Bông).
 
Hạng mục Sách Văn học, tác phẩm “Tình cát” (tác giả Nguyễn Quang Lập); Dịch phẩm “Bảo tàng ngây thơ”, (tác giả Orhan Pamuk, dịch giả Giáp Văn Chung).
 
Hạng mục Sách Phát hiện mới, tác phẩm “Đà Lạt một thời hương xa: Du khảo văn hóa Đà Lạt 1954 – 1975”, (tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên); “Mộ phần tuổi trẻ” (tác giả Huỳnh Trọng Khang); “Từ điển tiếng Việt của Giáo sư Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu  (tác giả Hoàng Tuấn Công).
Tác phẩm “Nước Đức thế kỷ XIX vàCuộc cách mạng giáo dục khoa học và công nghiệp” đoạt giải thưởng sách hay Hạng mục Giáo dục. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
Tác phẩm “Nước Đức thế kỷ XIX vàCuộc cách mạng
giáo dục khoa học và công nghiệp” đoạt giải thưởng
sách hay Hạng mục Giáo dục. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
Giải Sách hay do Viện Giáo dục IRED, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức thường niên từ năm 2011. Đây là giải thưởng “dân lập” đầu tiên về sách có quy mô của Việt Nam do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn, nhằm giúp công chúng có thêm kên để tiếp cận với những tri thức, chuẩn giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới.

Dịp này, Sáng kiến OpenEdu (một Đơn vị điều hành của Giải Sách hay) phát động chương trình “Sách cho trại giam 2017 – 2018”, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng trao tặng những cuốn sách đến các trại giam trên phạm vi cả nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật, nghề nghiệp cũng như nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện của các phạm nhân.
Tác giả Nguyễn Xuân Xanh đoạt giải thưởng sách hay lĩnh vực Giáo dục với cuốn sách “Nước Đức thế kỷ XIX và Cuộc cách mạng Giáo dục khoa học và công nghiệp”. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
Tác giả Nguyễn Xuân Xanh đoạt giải thưởng sách hay lĩnh vực Giáo dục với cuốn sách “Nước Đức thế kỷ XIX và Cuộc cách mạng Giáo dục khoa học và công nghiệp”. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN

Với mỗi cuốn sách được đóng góp là những định hướng cụ thể về cuộc sống, xã hội như: Sách về “làm người”, “làm nghề”; cách sống đẹp, sống tốt, sách văn hóa, lịch sử và pháp luật.

Ban tổ chức hy vọng thông qua sự tiếp xúc với đầu sách phù hợp, những người từng mắc sai lầm sẽ tìm được những giá trị chân, thiện, mỹ; có thêm ý chí cải tạo thật tốt và nhận ra hướng đi đúng đắn./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm