Công bố, bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9

Ký biên bản bàn giao chức Chính ủy Quân khu 9 giữa Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái. Ảnh: TTXVN phát
Ký biên bản bàn giao chức Chính ủy Quân khu 9 giữa Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/2, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Công bố, bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9 ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, căn cứ đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, giữ chức Chính ủy Quân khu 9.

Công bố, bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9 ảnh 2Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái được bổ nhiệm cương vị công tác mới. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân các đồng chí, mà còn là vinh dự của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung.

Đại tướng Lương Cường mong muốn, trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; luôn đề cao trách nhiệm và gương mẫu, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực công tác để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo các cấp, của đồng chí, đồng đội; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đại tướng Lương Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị đúng quy định, thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tin tưởng trong nội bộ Quân khu; đồng ý với biên bản bàn giao và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Công bố, bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9 ảnh 3Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021, nhất là hỗ trợ chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian tới, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đoàn kết, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đặc biệt chú ý đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy các cấp; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quân khu 9 cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động, bất ngờ; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Công bố, bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9 ảnh 4Ký biên bản bàn giao chức Chính ủy Quân khu 9 giữa Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Hồ Văn Thái. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kiên quyết điều chỉnh tổ chức, lực lượng; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn; tập trung xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động các phương án phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ nhân dân khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn của mùa khô năm 2022; sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân…

Thanh Liêm


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm