Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả

Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả

Ngày 10/1, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Năm 2022, với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, tình hình dịch COVID-19… để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết ổn định tình hình, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động tập trung đông người để khiếu kiện. Cùng với đó, Công an tỉnh đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn các mặt công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh, nhất là cấp Công an cơ sở; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an...

Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả ảnh 2Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được và đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ những giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để kiềm chế gia tăng tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Công an tỉnh Tuyên Quang chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm ghi nhận những kết quả, đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua; đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là nắm chắc tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chính sách, đề án... của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của tỉnh; bảo vệ vững chắc cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để Tuyên Quang luôn luôn là điểm đến “an toàn, thân thiện” của du khách và các nhà đầu tư...

Công an tỉnh Tuyên Quang chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Năm 2021, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu công tác đề ra. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm về trật tự xã hội đạt 99,64%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra khám phá đạt 96,67%...

Lực lượng Công an đã tích cực tham gia tuyến đầu đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó huy động trên 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, khu vực phong tỏa, khu vực cách ly và các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Công an tỉnh Tuyên Quang được Bộ Công an trao Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, trao 4 Cờ thi đua cho các đơn vị của Công an tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Cờ thi đua cho 5 đơn vị cơ sở; tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021; 13 tập thể được trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm