Công an Lai Châu tạm giữ đối tượng trồng trái phép gần 1.350 cây thuốc phiện

Công an Lai Châu tạm giữ đối tượng trồng trái phép gần 1.350 cây thuốc phiện

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Quyết (sinh năm 1991, trú tại thôn Tiền, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện.

Công an Lai Châu tạm giữ đối tượng trồng trái phép gần 1.350 cây thuốc phiện ảnh 1Đại tá Phạm Hải Đăng (trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, tới hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22/2, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an thành phố Lai Châu phát hiện tại ngôi nhà cấp 4, ở bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu có trồng 3 luống cây màu xanh nghi là cây thuốc phiện. Tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến để lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng là 1.347 cây nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Lai Châu tạm giữ đối tượng trồng trái phép gần 1.350 cây thuốc phiện ảnh 2Lực lượng chức năng lập biên bản và thu giữ toàn bộ vật chứng là 1.347 cây thuốc phiện để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Trần Minh Quyết là người thuê ngôi nhà đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Quyết khai nhận đã mua hạt giống cây thuốc phiện trên mạng xã hội về gieo trồng nhằm lấy cây và quả ngâm rượu. Sau gần 2 tháng gieo trồng, 3 luống cây thuốc phiện của Quyết bị lực lượng Công an phát hiện, phá nhổ. Hành vi của Trần Minh Quyết vi phạm khoản 1, Điều 247, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), có thể đối mặt với mức án phạt tù 6 tháng đến 3 năm.

Công an Lai Châu tạm giữ đối tượng trồng trái phép gần 1.350 cây thuốc phiện ảnh 3Đối tượng Trần Minh Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất thủ tục, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm