“Con nuôi biên phòng” – Mô hình ấm tình quân dân

“Con nuôi biên phòng” là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giúp đỡ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Ảnh: Lê Sen
“Con nuôi biên phòng” là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giúp đỡ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Ảnh: Lê Sen

Theo trung tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang), hưởng ứng chương trình “Con nuôi biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã nhận đỡ đầu 17 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 em là người Campuchia ở khu vực giáp biên.

“Con nuôi biên phòng” – Mô hình ấm tình quân dân ảnh 1“Con nuôi biên phòng” là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giúp đỡ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Ảnh: Lê Sen

Sau khi về sinh sống tại Đồn, Ban chỉ huy đã cử những cán bộ, chiến sĩ có trình độ văn hóa, khả năng truyền đạt kiến thức trực tiếp chăm sóc và dạy học cho các em. Được ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày cùng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các em đã trưởng thành nhanh chóng, từng bước vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi ở địa phương. Thượng úy Ngân Văn Hành chia sẻ: “Không riêng gì bản thân tôi mà trong toàn đơn vị, nếu ai có thời gian đều tham gia dạy học cho các em. Chúng tôi xem các em như con cháu trong gia đình, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các em”.

“Con nuôi biên phòng” – Mô hình ấm tình quân dân ảnh 2Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) nhận đỡ đầu 17 em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 em là người Campuchia ở khu vực giáp biên. Ảnh: Lê Sen
“Con nuôi biên phòng” – Mô hình ấm tình quân dân ảnh 3Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) hướng dẫn “con nuôi biên phòng” Phạm Quốc Sỹ học tập. Ảnh: Lê Sen

“Con nuôi biên phòng” là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần giúp đỡ các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đến trường, vừa phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc, tô thắm thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương Tổ quốc.

Lê Sen

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm