Cô giáo Lữ Thị Hoa và tình yêu thương dành cho học trò khuyết tật

Cô giáo Lữ Thị Hoa và tình yêu thương dành cho học trò khuyết tật
Cô giáo Lữ Thị Hoa cùng với trẻ trong giờ kể chuyện. .
Cô giáo Lữ Thị Hoa cùng với trẻ trong giờ kể chuyện. .
 

Bằng cái tâm, lòng nhiệt huyết với nghề giáo và tình yêu thương dành cho học trò, cô Hoa đã không ngừng tìm tòi, đổi mới những phương pháp dạy học sao cho gần gũi, phù hợp và hiệu quả hơn với trẻ khuyết tật. Đó là những phương pháp hỗ trợ, can thiệp trị liệu và phương pháp tâm vận động để giúp trẻ ổn định tâm lý, nhận thức được thế giới xung quanh và hòa nhập cộng động, đặc biệt là dạy cho trẻ khuyết tật những kỹ năng sống, trước tiên là khả năng tự phục vụ bản thân. Với những sáng tạo trong phương pháp giảng dạy cùng với sự gắn bó yêu thương trẻ khuyết tật, cô giáo Lữ Thị Hoa đã vinh dự là một trong 33 nhà giáo tiêu biểu của thành phố được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015. 

 

Có thể bạn quan tâm