Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​

Ngày 11/1, tại xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”,mang không khí Tết đến với nhân dân vùng biên giới.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 1Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã trao 3 căn nhà (gồm nhà “Mái ấm Biên cương”, “Nghĩa tình đồng đội” và “Đoàn kết Quân - dân”) tặng những hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 con bò giống cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; gói 2.800 chiếc bánh chưng tặng học sinh và người dân; tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân; tặng 350 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 2Ban tổ chức tặng quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ban Tổ chức còn tặng quà cho 57 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; tổ chức gian hàng "0 đồng" gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người; phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian... phù hợp với phong tục, tập quán, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân - dân.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 3Gói bánh chưng tặng cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại Chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk Đại tá Phạm Hữu Chiến nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, đầy đủ, tạo khí thế sôi nổi đón Xuân; thể hiện sự tiếp nối đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, sự tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 4Nấu bánh chưng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 5Tổ chức khám chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Đắk Lắk ​ ảnh 6Cấp phát thuốc cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê, Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động trọng điểm, mở đầu cho chuỗi các hoạt động công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đây thực sự là Ngày hội của đồng bào các dân tộc biên giới. Giá trị thực sự Chương trình đem lại chính là thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của những chiến sỹ Biên phòng đối với đồng bào đang ngày đêm cùng Bộ đội Biên phòng bám trụ, làm “cột mốc sống” nơi biên giới; khẳng định tình đoàn kết quân - dân gắn bó, nhân lên sức mạnh, niềm tin, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm