Chương trình truyền hình về các dân tộc rất ít người ở Việt Nam phát sóng dịp đầu năm 2016

Chương trình truyền hình về các dân tộc rất ít người ở Việt Nam phát sóng dịp đầu năm 2016
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nam Sương
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nam Sương

Chương trình có chủ đề “Hành trình rẻo cao” gồm 18 tập. Trong đó, 16 tập tuyên truyền về các dân tộc: Lô Lô, Pà Thẻn, Pu Péo, Cờ Lao, Bố Y, La Hủ, Phù Lá, Lự, Mảng, Si La, Cống, La Ha, Ơ Đu, Chứt, Rơ Măm và Brâu. Hai tập còn lại giới thiệu các giá trị văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đối với các dân tộc rất ít người.

 

Mỗi tập có thời lượng 30 phút, được phát trên kênh VTC 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC vào 20 giờ 45 phút thứ 7 hàng tuần (bắt đầu từ 02/01/2016), phát lại ở các kênh khác của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và các kênh, các Đài truyền hình khác.

 

Chương trình sẽ mang đến cho khán giả những khám phá về các vùng đất hoang sơ, cuộc sống của đồng bào; thấy được những câu chuyện hấp dẫn… trong cộng đồng các dân tộc rất ít người ở nước ta.

Giới thiệu phim về các dân tộc tại cuộc họp báo.
Giới thiệu phim về các dân tộc tại cuộc họp báo.

Có thể bạn quan tâm