Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 ở vùng biên Đồng Tháp

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 ở vùng biên Đồng Tháp
Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2019 đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các chiến sỹ và người dân vùng biên giới Hồng Ngự. Ảnh: Chương Đài – TTXVN
Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2019 đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các chiến sỹ và người dân vùng biên giới Hồng Ngự. Ảnh: Chương Đài – TTXVN

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 được tổ chức tại 2 tỉnh: Hà Giang và Đồng Tháp. Tại Đồng Tháp, Ban tổ chức đã trao tặng 100 góc học tập cho 100 em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ; 20 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ban tổ chức cũng tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho 1.000 hộ dân ở các địa bàn giáp biên giới huyện Hồng Ngự; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân địa phương thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Trao tặng học bổng cho các học sinh vùng biên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài – TTXVN
Trao tặng học bổng cho các học sinh vùng biên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài – TTXVN

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tặng các em thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn tỉnh Đồng Tháp một công trình bể bơi, 4 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Nhằm ghi nhớ công lao của các chiến sỹ bộ đội biên phòng đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Trung ương Đoàn trao tặng công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam. Bia tưởng niệm được khởi công tại Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự...

Khởi công công trình Bia tưởng niệm Liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam tại Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài – TTXVN
Khởi công công trình Bia tưởng niệm Liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam tại Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài – TTXVN

Đến thăm và hỗ trợ tiền cất nhà cho gia đình chính sách ông Lê Thanh Bé, ngụ tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Đến thăm và hỗ trợ tiền cất nhà cho gia đình chính sách ông Lê Thanh Bé, ngụ tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết: Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức từ năm 2013. Đây là chương trình thường niên nhằm thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa thanh thiếu nhi với Bộ đội Biên phòng, già làng, trưởng bản. Hoạt động của chương trình “Tháng Ba biên giới” cũng thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. "Tháng Ba biên giới" đã góp phần khơi gợi nhiệt huyết, tinh thần thanh niên xung kích; ý thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Chương Đài

Có thể bạn quan tâm