Chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” đến với người dân Bình Thuận

Chiều 13/1, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui 2023”
Chiều 13/1, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui 2023”

Chiều 13/1, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui 2023”. Hoạt động này nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng thời hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân Tình nguyện 2023” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.

Chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” đến với người dân Bình Thuận ảnh 1Chiều 13/1, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui 2023”. Trong ảnh: Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức và đơn vị đồng hành đã trao tặng 150 suất quà Tết. Mỗi phần quà Tết, bao gồm: gạo, mì gói, bánh, kẹo, mứt Tết và 500.000 đồng tiền mặt cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàm Đức.

Theo Ban tổ chức, hoạt động này nhằm thể hiện sự chung tay của tuổi trẻ cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền vận động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng hỗ trợ về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

Không chỉ gói gọn ở khuôn khổ huyện Hàm Thuận Bắc, chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” sẽ tiếp tục được tổ chức tại xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong và phường Phước Lộc, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) với mục tiêu trao tặng 600 suất quà tết đến với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Chương trình “Tết trọn niềm vui 2023” là chương trình ý nghĩa, giàu tính nhân văn được Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhân rộng ở 3 địa phương: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu. Tổng giá trị quà tặng, công trình thanh niên, học bổng và thẻ Bảo hiểm y tế trao tại 3 tỉnh trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm