Chương trình "Sẻ chia máu đào - Trao niềm hi vọng" ở Cao Bằng

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tính nguyện. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tính nguyện. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Từ ngày 11-12/8, tại huyện Hà Quảng, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Sẻ chia máu đào - Trao niềm hi vọng”.

Chương trình "Sẻ chia máu đào - Trao niềm hi vọng" ở Cao Bằng ảnh 1Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tính nguyện. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của hơn 200 tình nguyện viên, thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Hà Quảng. Kết quả là chương trình đã tiếp nhận trên 100 đơn vị máu.

Ông Vương Văn Thuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng, cho biết, trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, để đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã điều chỉnh lại kế hoạch hiến máu. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, vận động hiến máu theo nhóm nhỏ, cụm các xã…

Trong quá trình hiến máu, người tham gia được các bác sĩ, nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, đăng ký hiến máu, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc nhóm máu... Ban Tổ chức chia các nhóm người hiến máu theo các khung giờ cố định để đảm bảo không tập trung quá 50 người tại một thời điểm; bố trí các bàn khám sàng lọc, lấy máu giãn cách; bố trí dịch sát khuẩn tay, bàn đo thân nhiệt tại vị trí đi vào; bảo đảm phân luồng đi vào, ra theo qui tắc một chiều...

Với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, đến nay Cao Bằng vẫn cơ bản vẫn đáp ứng được nguồn máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm