Chương trình quân dân y kết hợp đến với bà con vùng cao Hà Giang

Bác sỹ Tổng cục II-Bộ Quốc phòng khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Bác sỹ Tổng cục II-Bộ Quốc phòng khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ngày 18/11, tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), Tổng cục II - Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc chương trình quân dân y kết hợp.

Chương trình quân dân y kết hợp đến với bà con vùng cao Hà Giang ảnh 1Bác sỹ Tổng cục II-Bộ Quốc phòng khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đại tá Phạm Hồng Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng cho biết: Kết hợp quân dân y trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trên địa bàn cả nước, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa là một chủ trương của Đảng và Nhà nước. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục II thường xuyên phối hợp với các địa phương tích cực triển khai thực hiện chương trình quân dân y với nội dung: "Kết hợp quân - dân y xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khoẻ nhân dân”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình đã tặng quà cho 70 hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người khuyết tật trên địa bàn xã Yên Cường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao tặng máy tính cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Mê và nhiều máy lọc nước cho Trạm Y tế xã, trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Yên Cường... với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Dịp này đội ngũ y, bác sỹ Tổng cục II phối hợp với đơn vị trên địa bàn tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người; tư vấn cho các gia đình ăn ở hợp vệ sinh, chủ động giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Chương trình quân dân y kết hợp đến với bà con vùng cao Hà Giang ảnh 2 Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang và Tổng cục II-Bộ Quốc phòng trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, hoạt động quân dân y không chỉ góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới của Hà Giang tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa quân và dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang mong muốn Tổng cục II - Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai nhiều chương trình tại các địa phương của Hà Giang để mỗi người dân nơi đây được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế và hiểu thêm về các biện pháp tự chăm lo cho sức khỏe gia đình… góp phần thực hiện có hiệu quả chiến dịch “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm