Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” sẽ diễn ra từ ngày 3-5/11 tại Lạng Sơn

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” sẽ diễn ra từ ngày 3-5/11 tại Lạng Sơn
Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 2–4/11/2019) gồm những hoạt động chính như: Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề “Đồng chí Hoàng Văn Thụ – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”; lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm tại Hà Nội, huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI – Lạng Sơn 2019 có sự tham gia của 6 tỉnh trong vùng Việt Bắc gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang sẽ bắt đầu từ ngày 3-5/11/2019. Lễ khai mạc được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn vào 20 giờ ngày 4/11/2019.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động: giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch; hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc); biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn; hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc; hoạt động thể dục thể thao…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị và đề cương tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ và những hoạt động du lịch tiêu biểu của tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các sự kiện lớn của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Xứ Lạng  đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngọc Tùng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm