Chương Mỹ huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy sức dân là chính, người dân vừa là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng", người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tự nguyện hiến đất, công trình, hiện vật, ngày công, tiền của và tích cực ủng hộ xây dựng nông
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy sức dân là chính, người dân vừa là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng", người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tự nguyện hiến đất, công trình, hiện vật, ngày công, tiền của và tích cực ủng hộ xây dựng nông

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy sức dân là chính, người dân vừa là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng", người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tự nguyện hiến đất, công trình, hiện vật, ngày công, tiền của và tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2010 - 2020, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ đạt hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp, nhân dân đóng góp là hơn 2.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân trong huyện còn đóng góp 98.000 ngày công lao động, hiến 2.300 mét vuông đất thổ cư, 58ha đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Chương Mỹ huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ảnh 1Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy sức dân là chính, người dân vừa là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng", người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tự nguyện hiến đất, công trình, hiện vật, ngày công, tiền của và tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

 Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm