Chung vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

* Ngày 8/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Đoàn đã đến thăm Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Trường Trung cấp Pali – Khmer, thăm các chùa Khmer và chúc tết các gia đình lão thành cách mạng người dân tộc Khmer ở thành phố Trà Vinh.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên chuyên trách, Vụ trưởng Vụ An ninh - Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm), chùa Mới, chùa Gia Kiết (huyện Trà Ôn) và chùa Phù Ly 2 (thị xã Bình Minh), tỉnh Vĩnh Long. Đoàn tặng nhiều phần quà cho ban quản trị các chùa và một số hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết tặng quà và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Mới, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long). Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết tặng quà và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Mới, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long). Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

* Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt cán bộ chủ chốt người dân tộc Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Các đại biểu tham dự cuộc họp mặt bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Nhờ vậy nhiều hộ Khmer đã thoát nghèo, vươn lên khá giàu thông qua các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp để Tỉnh ủy Sóc Trăng xây dựng đội ngũ cán bộ Khmer, phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc Khmer, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Khmer…

Có thể bạn quan tâm