Chung tay vì người nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Chung tay vì người nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
Đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền ủng hộ cho trẻ em nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
 Đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền ủng hộ cho trẻ em nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN

Theo  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Vĩnh Phúc hiện có trên 300.000 trẻ em; trong đó, có hơn 7.000 trẻ nghèo, trên 4.000 trẻ dân tộc thiểu số, gần 4.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua Tháng hành động vì trẻ em, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng quan tâm nhiều hơn nữa đến các quyền của trẻ em, đưa ra những giải pháp đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống yên vui, lành mạnh và an toàn.

Với chủ đề “Chung tay vì người nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về Luật Trẻ em, các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt là quảng bá sản phẩm truyền thông, đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh. Đồng thời, các hoạt động truyền thông được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng của cha, mẹ, giáo viên, cộng đồng, người chăm sóc trẻ về thực hiện các quyền của trẻ em. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ, đặc biệt là phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận tài trợ từ hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong ngày phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019, các tổ chức, đơn vị… đã trao 215 suất quà tặng trẻ em. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 tài trợ 30 suất quà là xe đạp tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Phúc Yên. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh 2 trao 35 suất học bổng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Phúc Yên tặng 130 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phúc Yên...
         
Vĩnh Phúc tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm… đóng góp nguồn lực và luôn quan tâm giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ổn định, có điều kiện học tập tốt hơn, hướng đến các giá trị “đức, trí, thể, mỹ”…
                            
Nguyễn Trọng Lịch
TTXVN

Có thể bạn quan tâm