Chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

Các em học sinh trường mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Các em học sinh trường mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Theo Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 sẽ diễn ra trọn vẹn trong tháng 6 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh ảnh 1Các em học sinh trường mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 diễn ra từ ngày 1-30/6 trên phạm vi toàn quốc nhằm tổ chức thành đợt cao điểm các hoạt động vì trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội, cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em; tạo cơ hội để trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, các địa phương sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Chính phủ và địa phương; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương… nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19 ở địa phương, các tỉnh, thành phổ sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc gia đình người có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo, cận nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị bạo lực, xâm hại; trẻ em tại các cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em…; tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em: Diễn đàn trẻ em, các câu lạc bộ, hội nhóm trẻ em, các hoạt động do trẻ em khởi xướng; triển khai nhiều hoạt động hè và hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao… cho trẻ.

Để các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, trước đó, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã có công văn đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ các thông tư, công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và các thông điệp truyền thông để xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.

Trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị phải thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình của địa phương để tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em phù hợp, đạt hiệu quả truyền thông, vận động xã hội theo quy định của Luật Trẻ em.

Dự kiến, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2021 sẽ được tổ chức vào tối 29/5 tại Hà Nội.

PV


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm