Chung sức xây dựng xã miền núi Tân Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

 Chung sức xây dựng xã miền núi Tân Vinh đạt chuẩn nông thôn mới
Nhân dân xã Tân Vinh hiến đất ruộng xây dựng Nhà Văn hóa xã khang trang. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Nhân dân xã Tân Vinh hiến đất ruộng xây dựng Nhà Văn hóa xã khang trang. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Hoàng Văn Tứ biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Vinh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa mức thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 2,3%. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Hoàng Văn Tứ cũng đề nghị, xã Tân Vinh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, là cơ sở để năm 2019 huyện Lương Sơn trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới.
Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình trao Bằng công nhận xã Tân Vinh đạt chuẩn nông thôn mới và phần thưởng 400 triệu đồng của tỉnh. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình trao Bằng công nhận xã Tân Vinh đạt chuẩn nông thôn mới và phần thưởng 400 triệu đồng của tỉnh. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Chủ tịch UBND xã Tân Vinh Đinh Văn Lợi cho biết, giai đoạn 2011- 2018, xã đã huy động trên 109 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng, chiếm 27,75%. Xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng khang trang, kinh tế - xã hội từng bước phát triển; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Một số chỉ tiêu nổi bật như: Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 80,76%; đường ngõ xóm đạt 100%; đường nội đồng đạt 100%. Hệ thống kênh mương cơ bản đáp ứng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống điện được cải tạo nâng cấp, 100% hộ được sử dụng điện an toàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi trọng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,8%.
Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ của xã Tân Vinh. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ của xã Tân Vinh. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Đến Tân Vinh hôm nay, đồng bào Mường ở đây ai nấy đều phấn khởi vì cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Xã đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, lắp đặt hệ thống đài truyền thanh và có trang thông tin điện tử, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân... Để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, xã Tân Vinh thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới theo phê duyệt; tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp nhà cửa, cải tạo sân vườn, tường rào và các công trình vệ sinh, xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường...
Nhan Sinh

Có thể bạn quan tâm