Chung sức giúp đỡ người dân vùng lũ đón Tết Mậu Tuất 2018

Chung sức giúp đỡ người dân vùng lũ đón Tết Mậu Tuất 2018
Hơn 500 đoàn viên thanh niên, gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện đã về xã rốn lũ Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (Bình Định) giúp người dân sửa chữa nhà ở, đắp đê hàn khẩu, khắc phục sa bồi thủy phá để người dân kịp gieo sạ vụ mùa Đông Xuân. Lực lượng thanh niên tình nguyện dùng bao tải cát, cọc tre để hàn khẩu các tuyến đê bị vỡ, đồng thời giúp người dân cào bỏ cát, khắc phục ruộng lúa bị sa bồi để nhân dân nơi đây gieo sạ đúng mùa vụ.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn dọn bùn giúp Trường Tiểu học số 2 Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyên Linh -TTXVN
Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn dọn bùn giúp Trường Tiểu học số 2 Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Ảnh: Nguyên Linh -TTXVN

Ông Lê Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa cho biết, đợt lũ lớn và kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho xã Phước Nghĩa. Hàng chục hecta ruộng lúa của người dân bị sa bồi, thủy phá, đất cát vùi lấp với khối lượng hàng trăm mét khối, có nơi cát bồi lấp ruộng lúa dày gần 1m. Sau lũ, nhiều diện tích ruộng vẫn bị bùn đất bồi lấp, bờ đê bị sạt lở nặng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Được sự giúp đỡ tích cực của hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người dân nơi đây sẽ vơi bớt khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống.

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ và gia đình neo đơn, khó khăn ở huyện Tuy Phước và Hoài Nhơn, góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết, trong Chương trình “Xuân tình nguyện 2018”, Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng 2.000 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ; đồng thời hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được đón Tết cổ truyền ấm cúng.

Nguyên Linh

Có thể bạn quan tâm