Chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018

Chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018
Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Nhung thuộc Liên chi hội Nhà báo báo Người đại biểu nhân dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Nhung thuộc Liên chi hội Nhà báo báo Người đại biểu nhân dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018 nhằm tạo được sức mạnh văn hóa, văn nghệ với tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết giữa những người làm báo, thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam.

Gần 100 tiết mục tham gia Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - năm 2018 tập trung chủ yếu về các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ và nghề báo vinh quang. Các tiết mục tham gia liên hoan được tuyển chọn qua 3 vòng: Sơ khảo, bán kết khu vực và vòng chung kết xếp hạng. Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín đã tiến hành chấm và tuyển chọn các tiết mục đạt chất lượng tốt nhất cho 3 cuộc thi của khu vực. Bán kết khu vực miền Bắc được tổ chức tại Hải Phòng. Bán kết khu vực miền Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bán kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại Đà Nẵng.

Các tiết mục trình diễn trong 3 đêm bán kết được các thí sinh đầu tư, dàn dựng công phu, có khiếu thẩm mỹ, cùng phong cách biểu diễn sống động, đầy sức cuốn hút đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc với các thể loại khác nhau, âm hưởng dân ca, nhạc dân tộc, nhạc nhẹ. Ba đêm bán kết thành công đã lựa chọn được 11 tiết mục đặc sắc nhất vào vòng chung kết.

Ban tổ chức trao giải Giọng hát đặc biệt nhất cho thí sinh Đặng Thị Nguyệt thuộc Liên chi hội Truyền hình và Phát thanh Quân đội Nhân dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ban tổ chức trao giải Giọng hát đặc biệt nhất cho thí sinh Đặng Thị Nguyệt thuộc Liên chi hội Truyền hình và Phát thanh Quân đội Nhân dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đánh giá về 11 tiết mục trong đêm chung kết liên hoan, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho rằng, qua 6 lần tổ chức, Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam càng ngày càng xuất hiện các giọng hát hay và thật gần với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Có thể kể đến những tiết mục như: Akapela; Liên khúc dân ca ba miền Trống cơm - Ru em - Lý kéo chài của tốp ca Đài Tiếng nói Việt Nam là một tiết mục rất khó, mất nhiều công phu mới có thể tập được; hay đơn ca người Hà Nội do Hồng Nhung - Chi Hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân thể hiện, đây là một giọng nữ cao rất kỹ thuật… và nhiều giọng hát, tiết mục rất hay, biểu diễn rất lành nghề.

Sau quá trình đánh giá, chấm điểm công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Nhung - Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân với tiết mục "Người Hà Nội". Giải nhì được trao cho thí sinh Đặng Thị Nguyệt - Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội với tiết mục "Người con gái Sông La; thí sinh Đặng Thị Nguyệt cũng được trao giải thí sinh có giọng hát đặc biệt nhất. Giải trình diễn ca khúc cách mạng hay nhất thuộc về thí sinh Văn Quỳnh – Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận với ca khúc "Pắc Bó hát mãi tên người". Giải trình diễn ca khúc dân ca hay nhất được trao cho tốp ca Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với Liên khúc dân ca ba miền Trống cơm - Ru em - Lý kéo chài….
Minh Huệ

Có thể bạn quan tâm