Chung cư xuống cấp trầm trọng ở TPHCM

Chung cư xuống cấp trầm trọng ở TPHCM
Có thể kể đến những cái tên như chung cư 727 Trần Hưng Đạo (Quận 5), Cô Giang (Quận 1), Thanh Đa (Quận Bình Thạnh)... Từ năm 2006 đến nay, đã có 32 chung cư cũ, hư hỏng với diện tích sàn xây dựng được tháo dỡ là 204.000 m2 và di dời khoảng 4.000 hộ dân.
Chung cư xuống cấp trầm trọng ở TPHCM ảnh 1
Chung cư 727 Trần Hưng Đạo (Quận 5) hư hỏng, xuống cấp nặng.
Chung cư xuống cấp trầm trọng ở TPHCM ảnh 4
Chung cư thì xuống cấp, còn người dân không biết phải đi đâu.
Chung cư xuống cấp trầm trọng ở TPHCM ảnh 5
Chung cư Cô Giang (Quận 1) cũng trong tình trạng tương tự.

Có thể bạn quan tâm