Chùm ảnh về Lễ kỷ niệm Hà Nội 10 năm ngày điều chỉnh địa giới hành chính và nhận huân chương Độc lập hạng nhất

Chùm ảnh về Lễ kỷ niệm Hà Nội 10 năm ngày điều chỉnh địa giới hành chính và nhận huân chương Độc lập hạng nhất
Vào ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, toàn bộ địa giới và dân số tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) được sáp nhập về Hà Nôi. Sau 10 năm mở rộng địa giới, Hà Nội bước đầu đã có những thay đổi tích cực dù còn nhiều tồn tại cần khắc phục để khẳng định vai trò của thủ đô - "trái tim của cả nước".

Một số hình ảnh ghi lại từ buổi lễ:
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Đức Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là màn trình diễn nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Đức Bà Hoàng Thị Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô phát biểu ý kiến
 
 
Ngọc Đức

Có thể bạn quan tâm