Chú trọng chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ở vùng cao Yên Bái

Chú trọng chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ở vùng cao Yên Bái
Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công...gặp khó khăn trên địa bàn. Tỉnh đã rà soát để hỗ trợ nhà ở cho 56 gia đình thuộc diện người có công trên địa bàn. Tất cả các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh đều đã được ít nhất một đơn vị, tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư tu sửa, nâng cấp các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, lấy đó làm địa điểm để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn…

Thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện người có công, gia đình chính sách của tỉnh Yên Bái. Thị xã hiện có hơn 300 người có công, gia đình liệt sĩ. Để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước với những người có công, gia đình chính sách, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành, vận động nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ trên, thị xã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ…

Việc hỗ trợ gia đình người có công tu sửa, làm mới nhà ở đang trở thành phong trào lớn của thị xã, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hàng chục gia đình người có công đã được hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã đề nghị Chính phủ cùng với nguồn kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thị xã, hỗ trợ tu sửa, làm mới thêm 10 nhà cho các gia đình chính sách với kinh phí 400 triệu đồng. Hiện tất cả các gia đình người có công trên địa bàn thị xã đã có nhà ở kiên cố.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai tốt các chế độ, chính sách dành cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, thân nhân người có công, người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh; con em người có công thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…được giảm nhiều khoản đóng góp. Các thương binh nặng trên địa bàn được cấp dụng cụ chỉnh hình. Các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho người có công, gia đình chính sách vay vốn ưu đãi qua hệ thống các ngân hàng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…

Ông Phạm Duy Hưng, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái cho biết, bên cạnh các hoạt động chăm lo cho người có công, gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; biểu dương phong trào Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Yên Bái lần thứ VI; triển lãm, trưng bày các hình ảnh, tư liệu về công tác thương binh, liệt sĩ...
Đinh Hữu Dư

Có thể bạn quan tâm