Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Phát biểu tại các nơi đến tặng quà, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2017. Mặc dù phải gặp thiên tai, bão lũ rất nặng nề, gây thiệt hại rất lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân, của đất nước nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt rất cao như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, thu ngân sách....

Ông Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Đỗ Thị Phương, vợ Liệt sĩ tại ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
Ông Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Đỗ Thị Phương, vợ Liệt sĩ tại ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương bằng những việc làm thiết thực chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ bà con nông dân phương tiện kỹ thuật sản xuất; quan tâm sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hộ nghèo, gia đình chính sách. Các hộ nghèo cần tự phấn đấu đẩy mạnh lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn các gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương ngày càng phát triển.

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới các gia đình lời chúc sức khỏe, đón Xuân Mậu Tuất 2018 đầm ấm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình ông Lê Tấn Phương (Chín Nết), cán bộ hưu trí 91 tuổi tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình ông Lê Tấn Phương (Chín Nết), cán bộ hưu trí 91 tuổi tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Trong chuyến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Phương, vợ liệt sĩ, tại ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng và ông Lê Tấn Phương (Chín Nết), cán bộ hưu trí 91 tuổi, tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Ngọc Thiện 

Có thể bạn quan tâm